15-05-2018 - 07:31

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Kiều học Việt Nam

Để chuẩn bị cho các hoạt động nhân ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (10/8 âm lịch) và hướng tới đại lễ kỷ niệm 200 năm ông mất - năm 2020, chiều ngày 14/5/2018,Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Kiều học Việt Nam.

     Tham dự có các đồng chí trong Thường trực, một số Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, GS Phong Lê - Chủ tịch và các thành viên trong Đoàn của Hội Kiều học Việt Nam. Theo báo cáo của Hội Kiều học Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 2017-2020, hội dự kiến tổ chức 10 hoạt động, trong đó có các nội dung lớn như: Năm 2018, tổ chức hội thảo nhân ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du với chủ đề “Giảng dạy, học tập Truyện Kiều và Nguyễn Du trong nhà trường”; năm 2019, tổ chức hội thảo “Nguyễn Du và Puskin tương đồng và khác biệt”; xây dựng và cung cấp đội ngũ cộng tác viên quảng bá, nói chuyện về Nguyễn Du và Truyện Kiều; xây dựng Quỹ Nguyễn Du để tài trợ cho các hoạt động của hội….

        Tại buổi làm việc, đại biểu đã thảo luận về nội dung các hoạt động nhằm quảng bá, làm nổi bật Truyện Kiều và Đại thi hào Nguyễn Du; đặc biệt là các hoạt động hướng tới đại lễ kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du dự kiến vào tháng 9/2020 như tổ chức cuộc hội ngộ trong toàn quốc những người đọc thuộc Truyện Kiều; xây dựng bia văn tế Nguyễn Du tại Khu di tích Nguyễn Du ở Nghi Xuân; mở rộng việc thành lập chi hội Kiều học và văn phòng đại diện hội ở các địa phương khi có đủ điều kiện; quan tâm hơn nữa tới hoạt động dạy và học về Nguyễn Du, Truyện Kiều trong các trường học, xây dựng trang Web của Hội…
          Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn các ý kiến tâm huyết  với những đề xuất của Hội Kiều học Việt Nam và cho rằng, năm 2018, tỉnh Hà Tĩnh đang tâp trung triển khai nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, danh nhân Nguyễn Công Trứ… Vì vậy, các hoạt động liên quan đến đại lễ kỷ niệm 200 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du sẽ tập trung thực hiện từ năm 2019. Hà Tĩnh sẽ có văn bản đề xuất với Trung ương để thống nhất chủ trương, đồng thời đề nghị UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL, Hội Kiều học Việt Nam phối hợp xây dựng kế hoạch các nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của Hà Tĩnh và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa. 


Bảo Phan
 

. . . . .
Loading the player...