27-01-2018 - 10:37

Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổng kết hoạt động năm 2017

Sáng ngày 26/01/ 2018, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì hội nghị.

      Năm 2017, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh hết sức khó khăn, nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực vực. Tăng trưởng kinh tế đạt 10,71%; toàn tỉnh có thêm 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công nghiệp tăng 89,87% so với năm 2016; tổng thu ngân sách đạt 8.932 tỷ đồng, đạt 116% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao; thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp, tăng 16,67% so với năm 2016; chấp thuận chủ trương đầu tư 87 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 9.010 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành quả; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo ổn định.
       Kết luận hội nghị, ngoài việc ghi nhận những thành tựu đã giành được, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại và nêu rõ sang năm 2018, tỉnh sẽ tập trung cao cho việc thu hút đầu tư; đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đầu tư kết cấu hạ tầng để tạo ra trục phát triển của tỉnh; chăm lo các lĩnh vực văn hoá – xã hội; đảm bảo an ninh trật tự. Tại lễ tổng kết, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã trao Bằng khen và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 8 đảng bộ  có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 49 đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương 5 đoàn công tác

29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các địa phương

Bảo Phan

 

. . . . .
Loading the player...