Sáng ngày 18/8/2014, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Thanh Minh ( nguyên Chủ tịch đầu tiên của Hội văn nghệ Hà Tĩnh.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tiến Lam, đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL, UBND huyện Lộc Hà, Ban thường vụ Hội và một số hội viên cao tuổi, cán bộ Văn phòng Hội cùng con cháu cố nhà thơ Thanh Minh đã tới tham dự. Trước khi tiến hành tọa đàm và giới thiệu tập sách, mọi người đã làm lễ thắp hương tưởng niệm cố nhà thơ.
Nhà thơ Thanh Minh là bút danh chính của Nguyễn Hưu, sinh vào ngày 20-08-1914, người làng Yên Tập, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Thời trai trẻ, ông từng vào Nam ra Bắc, tìm bạn, chọn thầy để học văn, học thuốc, kiếm kế sinh nhai, kết giao bè bạn, trở thành thầy lang bốc thuốc, làm giáo viên dạy học….
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ông làm thầy giáo trường tổng, cán bộ tuyên truyền xã, rồi Ủy viên chấp hành văn hóa huyện …Năm 1949, đang là Trưởng ban Thông tin xã, Nguyễn Hưu được điều động lên làm cán bộ Ty Thông tin tỉnh, được giao phụ trách biên tập và văn nghệ. Bút danh Thanh Minh cũng xuất hiện từ đây. Năm 1951, Đại hội văn nghệ Hà Tĩnh họp ở đình Khổng Yên (Đức Thọ), thành lập Phân hội văn nghệ Hà Tĩnh (trực thuộc Chi hội Liên khu 4 của Hội Văn nghệ Việt Nam). Nhà thơ Thanh Minh là hội viên sáng lập Phân hội. Khi thành lập Ty Văn hóa ( 5-1955), nhiều cán bộ của Ty Tuyên truyền đã đi nhận công tác khác. Thanh Minh và số người còn lại chuyển sang Ty Văn hóa. Ông được phân công phụ trách văn nghệ nhưng mãi đến 1960-1961 mới chính thức được đề bạt chức Trưởng phòng văn nghệ của Ty. Năm 1956, Thanh Minh cùng Trần Hậu, Thái Kim Đỉnh, Trần Đức Duy, Lê Hàm là đại biểu Hà Tĩnh tham dự Đại hội thành lập Hội sáng tác văn nghệ Liên khu 4 và ông được bầu vào Ban chấp hành.

Tháng 2-1964, Tổ sáng tác văn nghệ Hà Tĩnh được thành lập với vài chục bạn viết. Đến đầu năm 1969, tại Đại hội thành lập Hội sáng tác văn nghệ Hà Tĩnh, Thanh Minh được bầu làm Thư ký Ban chấp hành Hội. Đại hội lần thứ hai họp cuối năm 1971 đổi tên là Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh (gọi tắt là Hội Văn nghệ Hà Tĩnh), ông lại được bầu làm Hội trưởng. Cũng từ năm 1969, ông nghỉ hẳn việc ở Ty Văn hóa, chuyển sang chuyên trách công tác Hội, tham gia biên tập Tạp chí “Sông La” (Tạp chí của Ty Văn hóa và Hội sáng tác văn nghệ) rồi sau đó là Tạp chí Văn nghệ Hà Tĩnh.
Nhà thơ Thanh Minh từng là Ủy viên Đảng đoàn văn hóa – văn nghệ và là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ Tĩnh từ 1969 đến 1977, là đại biểu giới văn nghệ ra ứng cử và trúng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa 4. Năm 1976, sau khi hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh, mặc dầu đã vào tuổi 62, đã được nghỉ hưu nhưng ông vẫn tiếp tục tham gia Ban chấp hành Hội Văn nghệ Nghệ-Tĩnh cho đến Đại hội lần thứ ba (8-1981).

Vượt qua những mất mát và khó khăn của hoàn cảnh riêng tư, bằng sự nỗ lực sống, làm việc và tham gia sáng tạo, ông đã có nhiều đóng góp lớn kể cả về sự nghiệp thơ văn cũng như quản lý chỉ đạo phong trào văn hóa, văn nghệ của tỉnh nhà. Thanh Minh mất ngày 28-12-1986, thọ 72 tuổi.
Về sự nghiệp thơ văn, Thanh Minh đã sớm có thơ in trên báo chí trong nước từ những năm 1938-1939. Sau cách mạng tháng Tám, do được hoạt động trong lĩnh vực thông tin – tuyên truyền, văn nghệ, nhiều năm lại là chủ trì Hội Văn nghệ tỉnh nên ông viết nhiều, để lại một số tác phẩm thơ văn gồm nhiều thể loại: Thơ Đường luật, thơ tự do, ký, văn tế, hịch, đối liễn, văn vần lục bát, song thất lục bát, diễn ca, độc tấu, vè giặm, tuồng bộ, các bài nghiên cứu, giới thiệu, các công trình dịch thuật Hán Nôm…

Cũng nhân dịp này, từ công trình sưu tầm, biên tập, tuyển chọn của nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh với sự cộng tác của một số anh chị em văn nghệ sĩ và con cháu trong gia đình, Hội liên VHNT Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh cho xuất bản cuốn sách " Thơ văn Thanh Minh" nhằm giới thiệu một phần tác phẩm cũng như một số bài viết về ông.
Tại buổi lễ tọa đàm về thân thế sự nghiệp của nhà thơ Thanh Minh, nguyên Chủ tịch Hội đầu tiên, nhiều đại biểu như: Thái Kim Đỉnh, Đặng Duy Báu, Lê Trần Sửu, Lê Duy Phương, Phạm Đức Ban, Diệu chi, Lê Anh Tuấn…đã phát biểu những hồi ức và kỷ niệm trong quá khứ, đánh giá những đóng góp trong sự nghiệp thơ văn, công tác quản lý chỉ đạo phong trào văn hóa văn nghệ tỉnh và cả nhân cách đáng kính trong đời thường của nhà thơ.