28-03-2018 - 06:33

Tọa đàm về thân thế và sự nghiệp Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy

Chiều ngày 28/03/2018, nhân dịp ra mắt Tập sách “Võ Hồng Huy – tác phẩm, Tập I”, Hội Liên hiệp VHNT phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức “Tọa đàm về thân thế và sự nghiệp Võ Hồng Huy” nhằm ghi nhận, tri ân, đánh giá công lao đóng góp của ông trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

        Dự buổi tọa đàm có Tiến sỹ Đặng Duy Báu – nguyên Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Ký – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Sơn, Phó đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Lê Văn Khánh – Phó Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy cùng nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tập sách "Võ Hồng Huy - tác phẩm, Tập 1"

         Nhà Nghiên cứu Văn hóa, Văn nghệ dân gian Võ Hồng Huy có bí danh: Lê Minh. Bút danh: Hồng Nam sinh này: 02 - 5 – 1926, mất ngày 25/3 tức 17/2 Bính Thân, thọ 92 tuổi. Quê quán: Thịnh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Ông là cán bộ hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; nguyên thành viên Ban vận động thành lập Việt Minh làng Yên Điềm (nay là xã Thịnh Lộc); nguyên cán bộ Ủy ban khởi nghĩa cướp chính quyền, Ủy viên quân sự Ủy ban nhân dân lâm thời xã Yên Điềm; nguyên Ủy viên Ban chấp hành Thanh niên cứu quốc tổng Phù Lưu, Bí thư Thanh niên Cứu quốc kiêm Chính trị viên du kích Cảm tử xã Yên Điềm; nguyên Ủy viên Thường vụ Việt Minh, Ủy viên Ủy ban kháng chiến xã Yên Điềm; nguyên Ủy viên Thường vụ Chi ủy xã Thịnh Lộc; nguyên Phó Bí thư thanh niên Cứu quốc huyện Can Lộc; nguyên Chi ủy viên, Thư ký Ủy ban Kháng chiến huyện Can Lộc; nguyên Chi ủy viên, Hiệu đoàn phó - Hiệu đoàn học sinh Trường phổ thông Lao động Liên khu 4; nguyên Chi ủy viên, Tổ trưởng Kiểm tra, trưởng phòng Hành chính – Đoàn ủy giảm tô và Ủy ban cải cách ruộng đất Liên khu 4; nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh  nguyên Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh, nghỉ hưu. Hội viên Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam, Hội viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.
           Ông đã được Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập Hạng Ba; Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba; Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huy chương vì sự nghiệp văn hóa; Huy hiệu 50, 60, 70 năm tuổi Đảng.

         Ông đã có trên 20 đầu sách được xuất bản trong đó có 5 tập sách riêng và hàng trăm trang bản thảo đã hoàn thành nhưng chưa có  điều kiện xuất bản; từng được trao các giải thưởng của Hội VNDG Việt Nam, tặng thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và Giải thưởng VHNT Nguyễn Du cho các tập in riêng và đồng tác giả như: (Cương Gián xưa và nay, 1995; (Non nước Hồng Lam, tập 1, 1996; (Địa chí huyện Can Lộc, đồng tác giả, 1999); (Địa chí huyện Can Lộc, đồng tác giả, 1999); (Làng cổ Hà Tĩnh, tập 1, 2001); (Địa chí huyện Đức Thọ, đồng tác giả 2004); Làng cổ Hà Tĩnh, tập 2, 2007), Thơ Bùi Dương Lịch, 2000), An Tĩnh sơn thủy vịnh, 2005), Nghi Xuân địa chí, 2010).Với những gì đã làm, ông xứng danh là "Kẻ sĩ Ngàn Hống"  ,là sự ghi nhận một đời đam mê cống hiến trí tuệ, công sức cho nền văn học dân gian đặc sắc xứ Nghệ. 

Nhà văn Đức Ban 

Nguyên bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu

Nhà báo Bùi Minh Huệ

            13 ý kiến của các nhà nghiên cứu tham gia tại buổi tọa đàm đã khẳng định, tôn vinh những đóng góp của nhà nghiên cứu Võ Hồng Huy trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là sự góp công trong việc làm sáng lên những giá trị trong di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của xứ sở Hồng Lam .Nhiều tham luận, phát biểu tại cuộc tọa đàm đã đánh giá hết sức cao những cống hiến đóng góp của cụ đối với Đảng, với nền văn hoá Hà Tĩnh trong đó có nhiều ý kiến về việc tìm ra giải pháp để tiếp tục quảng bá những tác phẩm của ông.

Tiến sỹ Võ Hồng Hải – con trai cụ Võ Hồng Huy thay mặt gia đình cảm ơn Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh và Sở văn hóa, thể thao & Du lịch cùng các nhà nghiên cứu văn hóa.

Các đại biểu, các nhà nghiên cứu văn hóa chụp ảnh kỉ niệm cùng gia đình nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy

Ban tổ chức tặng hoa gia đình nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy

Linh Châu

. . . . .
Loading the player...