15-01-2018 - 16:16

Tổng kết hoạt động văn học nghệ thuật cả nước năm 2017

Sáng ngày 15/01/2018, tại Hà Nội, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

      Tới tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra TW, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên, Bộ Tài chính…Nhà thơ Hữu Thỉnh- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT cùng các Phó Chủ tịch: Nhà văn Tùng Điển, Đỗ Kim Cuông, HS Trần Khánh Chương, NS Đỗ Hồng Quân, Nhà nghiên cứu Nông Quốc Bình chủ trì Hội nghị. Các Chủ tịch,Tổng biên tập các Tạp chí, báo văn nghệ, Chánh văn phòng của các Hội chuyên ngành trung ương, các Hội VHNT trong cả nước đã về dự.

       Nhà văn Tùng Điển- Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp đã trình bày bản báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2028. Năm 2017, hoạt động của nhiều Hội chuyên ngành Trung ương cũng như các địa phương gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tạo của Chính phủ thông báo chậm. Tuy vậy, nhiều Hội vẫn chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra, nhất là các hoạt động tổ chức Ngày thơ Việt Nam, đi thực tế, mở trại sáng tác, quảng bá tác phẩm, liên hoan, triển lãm, cuộc thi, giải thưởng. Công tác củng cố kiện toàn tổ chức được quan tâm: 11 Hội trong cả nước tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ: Bình Định, Hòa Bình, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Lào Cai, Lâm Đồn, Đồng Tháp, Lai Châu, Nam Định, Thanh Hóa. Nhiều Hội chuyên ngành TW đã tổ chức tốt lễ kỷ niệm các ngày truyền thống: 60 năm thành lập Hội Nhà văn, Hội Mỹ thuật, Hội Nghệ sĩ sân khấu,  Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

      Hoạt động của Đoàn Chủ tịch cũng thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Ngoài việc góp ý nội dung cho dự thảo luật về Hội do Bộ Nội vụ soạn thảo, ngày 04 tháng 8/ 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới làm việc với Đảng đoàn và Thường trực Liên hiệp, khẳng định các Hội VHNT là tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, giải quyết kinh phí hỗ trợ sáng tạo cho giai đoạn 2021-2015 trở đi. Ngoài ra, Liên hiệp còn làm tốt công tác tham gia xét tặng Giải thưởng  Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT, xét tặng Giải thưởng hàng năm, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những cơ chế chính sách đối với hoạt động VHNT, chế độ đãi ngộ, tôn vinh văn nghệ sĩ.

      Trong bài phát biểu kết luận hội nghị, nhà thơ Hữu Thỉnh đã nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng của thời gian tới mà Đoàn Chủ tịch đã đề ra, trong đó có việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23- NQ/TW của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển về VHNT trong thời kỳ mới,  kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam ( tiền thân của Liên hiệp Hội hiện nay); triển khai Đề án xây dựng trụ sở, tổ chức hội thảo về báo chí văn nghệ để bàn nhiều vấn đề trong đó có việc cân nhắc thận trọng khi sử dụng một sô tác phẩm có biểu hiện lệch hướng, giải thiêng lịch sử, phản ánh chưa đúng tầm những giá trị truyền thống của dân tộc, những thành tựu cũng như những mặt trái của cuộc sống đương đại.

       Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc đã tặng hoa cho các đồng chí nguyên Ủy viên UBTQ Liên hiệp cho các Chủ tịch Hội VHNT các tỉnh, thành đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.

 

Bảo Phan- Sỹ Minh

 

. . . . .
Loading the player...