27-11-2017 - 12:03

Vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Việt qua nét cọ các họa sĩ Hà Nội

Triển lãm “Màu của nắng” đang diễn ra tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật - 16 Ngô Quyền, Hà Nội mang tới công chúng yêu mỹ thuật thủ đô những bức họa tuyệt đẹp về cảnh sắc thiên nhiên, con người trên khắp mọi miền của dải đất hình chữ S.

Tác phẩm "Thuyền"  của tác giả Mai Thái Loan.

Đây là hoạt động ý nghĩa do Chi hội Hội họa 2 – Hà Nội (Hội Mỹ thuật Việt Nam) tổ chức chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam và Ngày truyền thống của giới Mỹ thuật Việt Nam (10/12/1951 – 10/12/2017).

56 tác phẩm của 54 họa sĩ Chi hội Hội họa 2 – Hà Nội trưng bày tại triển lãm là những sáng tác mới được thể hiện trên các chất liệu: Sơn dầu, Acrylic, Sơn mài, Lụa, Bột màu,… phản ánh đời sống phong phú của nhân dân ta trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, thể hiện sự sáng tạo trên các chất liệu với ngôn ngữ bút pháp tạo hình đa dạng.

Triển lãm "Màu của nắng" mở cửa đón khách tới tham quan thưởng lãm tới hết ngày 28/11 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Cùng thưởng lãm một số bức họa tuyệt đẹp trưng bày tại triển lãm:

"Ao làng" - Nguyễn Trọng Hà.

"Mùa nước nổi" - Đỗ  Đức Khải.

"Bên hưong sắc hoa" - Nguyễn Đức Chung.

"Nắng Phố Cổ" - Nguyễn Chí Phúc.

"Bên Lộc Nậm" - Nguyễn Dân Quốc.

"Nắng đông" - Đinh Minh Đông.

"Điều kỳ diệu" - Đinh Thanh Vân.

"Đường về nhớ bản" - Đinh Lê Tuyết.

"Ngày hè" - Nguyễn Bình Minh.

"Bến thuyền Cát Hải" - Hoàng Hoan.

"Vườn xuân" - Đỗ Thị Thúy Hằng.

Theo cinet.vn

. . . . .
Loading the player...