05-03-2019 - 11:00

Ấn tượng các bức ảnh đoạt giải Sony World Photography Awards 2019

Giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế thường niên Sony World Photography Awards 2019 vừa công bố các hạng mục đoạt giải. Tay máy Phan Khanh với bức ảnh chụp hai cha con tại Lễ hội hóa trang của Tây Nguyên đã giành giải Nhất hạng mục ảnh quốc gia.

Bức ảnh "Vô đề" của tác giả Phan Khanh đoạt giải Nhất hạng mục quốc gia tại giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế Sony World Photography Awards 2019

Tác phẩm "Những kẻ mộng mơ và những chiến binh" của Martin Stranka, CH Czech đoạt giải sáng tạo trong hạng mục Mở. 

"Rối bóng" (Shadow Puppetry) của tác giả Pan Jianhua, Trung Quốc giành giải ảnh văn hoá. Rối bóng là loại hình nghệ thuật dân gian có tuổi đời hơn 2.000 năm của Trung Quốc

Tác phẩm "Dưới làn nước Gannet" của tác giả Tracey Lund, giành giải Nhất hạng mục "thiên nhiên và đời sống hoang dã"

Bức ảnh "Toilet lộ thiên" của Carol Pariat, Pháp giành giải nhiếp ảnh đường phố. Ảnh chụp hai nhạc công Ấn Độ tạo dáng trong khi một thanh niên khác đang tè bậy ở bức tường phía sau, ngay bên ngoài một toilet

"Cô gái mặc váy cưới" của tác giả Nicolas Boyer, Pháp giành giải ảnh du lịch. Bức ảnh chụp cô gái trong trang phục cưới shiromuku trước lễ cưới truyền thống Shinto ở Tokyo, Nhật Bản

Những gốc cây" của tác giả Hal Gage, Mỹ đoạt giải ảnh phong cảnh. Ảnh chụp tại hồ nhân tạo Alder ở Nisqually River Dam, Washington

"Hoa mẫu đơn" của Rachel Yee Laam Lai, Hong Kong đoạt giải ảnh tĩnh vật.

Giải nhiếp ảnh Sony World Photography Awards 2019 trao cho 10 hạng mục như kiến trúc, chân dung, tĩnh vật, sáng tạo, văn hoá, thế giới tự nhiên và động vật hoang dã, nhiếp ảnh đường phố, du lịch, phong cảnh và chuyển động. Tác phẩm "Mắt cá" của Ardijanto Budyman, Indonesia đoạt giải quốc gia. 

Cuộc thi có sự tham gia tranh tài của các tác giả đến từ 195 quốc gia và vùng lãnh thổ.Bức ảnh chụp một phụ nữ đan lưới của Việt Namm của nhiếp ảnh gia Master Na, Hàn Quốc giành giải quốc gia.

Giải nhiếp ảnh Sony World Photography Awards 2019 trao cho 10 hạng mục như kiến trúc, chân dung, tĩnh vật, sáng tạo, văn hoá, thế giới tự nhiên và động vật hoang dã, nhiếp ảnh đường phố, du lịch, phong cảnh và chuyển động. Tác phẩm "Mắt cá" của Ardijanto Budyman, Indonesia đoạt giải quốc gia. 

"Muối của biển" của Yavor Michev, Bulgaria đoạt giải quốc gia. Ảnh chụp tại một mỏ muối gần Bourgas, Bulgaria

Tác phẩm "Chiến thắng" của Toshio Ishido, Nhật Bản đoạt giải quốc gia. Ảnh chụp ở Shibuya sau một trận bóng đá của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018

"Hồ băng" của Svein Nordrum, Nauy đoạt giải quốc gia. Ảnh chụp một hồ nhỏ với mặt nước đóng băng ở Oslo, Nauy với khu rừng bao quanh

"Khiêu vũ ở ga tàu điện ngầm Santiago de Chile" của Maria Paz Morales, Chile đoạt giải quốc gia

Nguồn tin: Anninhthudo.vn

 

. . . . .
Loading the player...