13-08-2023 - 16:03

Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong tình hình mới

Từ ngày 8 - 11/8/2023, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn "Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới". 

Chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị

Các đại biểu và học viên tham dự Hội nghị

Tham dự hội nghị có PGS.TS, Nguyễn Thế Kỷ - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; các ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; và hơn 300 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh/thành ủy phụ trách văn hóa, văn nghệ; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; Hội VHNT các tỉnh; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình văn học nghệ thuật; đội ngũ phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, các nhà xuất bản, giảng viên các trường đại học khu vực phía Nam và một số tỉnh/thành phía Bắc. Hà Tĩnh tham dự có 6 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội liên hiệp VHNT và Sở VHTT-DL.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc PSG.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: "Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới tròn 15 năm đi vào cuộc sống. Việc Bộ Chính trị dành riêng một Nghị quyết rất quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho sự phát triển văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới đã thể hiện mạnh mẽ sự đổi mới tư duy, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn học, nghệ thuật - “lĩnh vực rất quan trọng và đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người…”. Hội nghị lần này lần lượt nghiên cứu 6 chuyên đề: Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; khái quát về tình hình văn học hiện nay; đổi mới hoạt động của Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương trước yêu cầu mới; bàn về nhân vật trung tâm của văn học hiện nay; công tác lý luận phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay, thực trạng và yêu cầu phát triển; công nghiệp văn hóa và vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

      Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chào mừng các đại biểu, giảng viên, học viên đến Đắk Lắk

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm cùng BTC Hội nghị

Đoàn Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

PGS.TS, Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã trình bày chuyên đề “Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Nhà văn nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
trao đổi khái quát về tình hình văn học hiện nay

PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao đổi về các nhiệm vụ,
sự đổi mới hoạt động của Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương trước yêu cầu mới

PGS.TS, Nguyễn Đăng Điệp báo cáo chuyên đề "Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiên nay: Thực trạng và yêu cầu phát triển"

Thiếu tướng, Tiến sĩ Nhà văn Nguyễn Hồng Thái trao đổi về "nhân vật trung tâm trong văn học hiện nay đến vấn đề trung tâm của văn học, nghệ thuật  việt Nam thời kỳ mới"

Cùng với đó, các học viên được đi tham quan thực tế tại 2 huyện Buôn Đôn và Lắk để tìm hiểu về văn hóa, lịch sử truyền thống và tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch tại mỗi địa phương.

Đoàn tham quan: Khu du lịch Cầu Treo Buôn Đôn...

... Khu văn hóa nhà Mồ,...

...Nhà sàn cổ,...

...khám phá đảo Voi.

Các đại biểu và học viên tại buổi lễ bế mạc

Phát biểu tại lễ bế mạc, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đánh giá, hội nghị tập huấn đã đạt được các mục tiêu đặt ra, các học viên tham gia tập huấn nghiêm túc; có những trao đổi, phản hồi sôi nổi với các chuyên đề được báo cáo tại hội nghị. Các bài viết thu hoạch đã thể hiện được quan điểm đúng đắn về văn hóa văn nghệ để phân tích, lý giải góc nhìn của mình, qua đó đánh giá tình hình của chính địa phương, đơn vị mình công tác cũng như liên hệ bản thân rất thiết thực. Đáng mừng hơn khi các bài thu hoạch lần này thể hiện chất lượng cao hơn, đồng đều hơn, chứng tỏ công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ngày càng được các địa phương, đơn vị và cá nhân học viên quan tâm và tâm huyết nhiều hơn.


Đại diện lãnh đạo Hội đồng lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương và tỉnh Đắk Lắk
trao bằng chứng nhận cho các học viên

Trần Hướng.

. . . . .
Loading the player...