20-05-2019 - 15:02

Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình đã truyền tải nội dung về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khái quát sự nghiệp cách mạng vĩ đại, cả cuộc đời vì nước, vì dân của Bác.

Một tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”

Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2019), tối 19/5, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”. 

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các lực lượng vũ trang, các tầng lớp công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc và đông đảo người dân thành phố.

Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” được dàn dựng qua các chương “Hồ Chí Minh - Người đi tìm hình của nước”, “Hồ Chí Minh - Vầng thái dương của dân tộc Việt Nam”, “Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên người”.

Thông qua các ca khúc tiêu biểu như: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”; “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”; “Tình Bác sáng đời ta”; “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”; “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”; “Tháng Năm nhớ Bác”; “Bác Hồ, Người cho em tất cả”; “Người sống mãi trong lòng miền Nam”; “Lời Bác dạy”…, các diễn viên, nghệ sĩ đã cùng nhau thể hiện truyền tải nội dung về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khái quát sự nghiệp cách mạng vĩ đại, cả cuộc đời vì nước, vì dân của Bác - Người trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân; thể hiện tình cảm sâu sắc của người dân Việt Nam dành cho Bác, nguyện học tập, noi theo từng lời dạy của Người. Trong đó, Di chúc của Bác là tài sản thiêng liêng của cả dân tộc, kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức, tâm hồn cao đẹp suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, hạnh phúc của nhân dân.

Chương “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người” chính là lời hứa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nguyện đoàn kết một lòng thực hiện Di chúc Bác Hồ, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, “vì cả nước, cùng cả nước” xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố anh hùng.

Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của hơn 200 ca sĩ, nghệ sĩ cải lương, diễn viên, trong đó có sự tham gia biểu diễn của: NSƯT Minh Vương, NSƯT Tấn Giao, NSƯT Hải Phượng, NSƯT Quế Trân, NSƯT Vân Khánh, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, các ca sĩ Phạm Trang, Thanh Sử, Đào Mác, Hồ Trung Dũng, Võ Hạ Trâm, Quốc Đại,  Duyên Huyền, Thanh Nguyên, Dương Quốc Hưng, nhóm 135, nhóm thiếu nhi Sido…

Dưới đây là một số hình ảnh tại Chương trình:

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Các ca khúc "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", "Tiến về Sài Gòn", "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" đã tái hiện cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và hình ảnh Sài Gòn rợp cờ hoa trong ngày đất nước thống nhất.

Các tiết mục ở chương “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người” thể hiện niềm nhớ thương sâu sắc của người dân đến Bác Hồ kính yêu; nguyện chung sức, đồng lòng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xứng danh thành phố mang tên Bác.

Theo Dangcongsan.vn

. . . . .
Loading the player...