Sáng 13/9/2026, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước vào phiên làm việc chính thức. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng dự và phát biểu tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam là tổ chức được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy các giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian của các dân tộc Việt Nam. Trong nhiệm kỳ VIII, dù còn nhiều khó khăn, hoạt động sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Nhiều công trình được thực hiện, nhiều đầu sách được xuất bản; công tác phát triển hội viên được duy trì, trong đó số lượng hội viên trẻ tăng so với nhiệm kỳ trước. Tại các địa phương, đội ngũ hội viên cũng tích cực nghiên cứu, sưu tầm và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
.jpg)
.jpg)
Đoàn Hà Tĩnh biểu diễn văn nghệ tại Đại hội
Bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội xác định đổi mới phương thức hoạt động, trong đó chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá. Việc số hóa các giá trị di sản được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn văn hóa phi vật thể trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ. Hội cũng định hướng tăng cường giới thiệu văn hóa truyền thống trên môi trường mạng và các nền tảng mạng xã hội nhằm tiếp cận đông đảo công chúng, nhất là giới trẻ.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng nhấn mạnh vai trò của văn hóa dân gian trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, cốt cách và bản lĩnh của dân tộc; đồng thời coi đây là nguồn lực tinh thần quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh nội sinh cho sự phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Trần Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Trong thời gian tới, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam được đề nghị tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những người trẻ có năng lực, tâm huyết với văn hóa truyền thống. Việc bảo tồn di sản không chỉ dừng lại ở sưu tầm, lưu giữ tài liệu mà cần tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống và được thế hệ trẻ kế thừa, sáng tạo. Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng những hình thức truyền thông phù hợp trên nền tảng số; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm chăm lo, động viên đội ngũ nhà nghiên cứu, hội viên và nghệ nhân dân gian, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Trần Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Quang Vinh.
Tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 13 ủy viên đã ra mắt. GS.TS Lê Hồng Lý được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khóa IX.
Linh Châu