08-03-2021 - 07:46

Họa sĩ Lương Xuân Nhị một con người trọn đời vì cái đẹp

Họa sĩ Lương Xuân Nhị (10/4/1914 – 25/5/2006) quê Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa VII (1932 – 1937). Ông học cùng với các họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Lưu Văn Sìn, Hoàng Lập Ngôn… Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tác phẩm của ông đã được tuyển chọn và giới thiệu triển lãm do nhà trường tổ chức trong nước. Rồi mở rộng ra nước ngoài. Trước Cách mạng tháng Tám ông là họa sĩ sáng tác tự do, thành viên sáng lập FARTA (1943). Trong kháng chiến chống Pháp ông là Chủ tịch Hội Văn hóa kháng chiến tỉnh Hưng Yên, Tổng thư ký Chi hội Văn nghệ liên khu III…là giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ông được phong hàm Phó Giáo sư; danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Năm 2001 họa sĩ  Lương Xuân Nhị được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật đợt 1

Họa sĩ Lương Xuân Nhị là một họa sĩ tài hoa và kỹ càng trong sáng tác với những phối sắc êm dịu phong phú với gam màu xanh đặc trưng ở chính trong thiên nhiên và được ông đưa nó vào trong tranh Phong cảnh nông thôn, đồi cọ, thậm chí cả trong tranh thiếu nữ Hà thành. Ông có ngôn ngữ riêng, cách vẽ riêng của một họa sĩ; Dịu dàng, mơ màng,thanh nhã, tả thực, huyền ảo với cái đẹp phương Đông, quyến rũ thuần Việt. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, họa sĩ Lương Xuân Nhị cũng không vơi nguồn cảm hứng sáng tạo, nhất là đối với phái đẹp, những thiếu nữ trong tranh qua nét vẽ tài hoa của ông đã toát lên cái thần thái không thể trộn lẫn, tranh của ông là sự tĩnh tâm của một vẻ đẹp bình dị, ông vẽ để tìm đến nét đẹp thật của đời sống cũng như cách sống của ông. Bởi thế mới có câu “Phố Phái, gái Nhị” để chỉ sự đặc tả người phụ nữ trong tranh họa sĩ Lương Xuân Nhị.

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu một số các tác phẩm về đề tài phụ nữ của họa sĩ Lương Xuân Nhị

Chợ hoa đào

Thiếu nữ bên hoa sen

Thiếu nữ bên hoa cúc

Thiếu nữ đi chơi chợ hoa

Thiếu phụ Hà thành

Thiếu nữ Nhật Bản

 

Anh Ngọc (Tổng hợp)

 

. . . . .
Loading the player...