26-12-2019 - 07:11

Họa sĩ, nhà điêu khắc Diệp Minh Châu với bức huyết họa “Bác Hồ và ba cháu thiếu nhi Trung Nam Bắc”

Diệp Minh Châu (10/2/1919 - 12/7/2002) tại xã Nhân Thạch huyên Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre trong một gia đình nông dân. Năm 1940, ông thi đỗ thủ khoa Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Vì không tốt nghiệp do Nhật đảo chính Pháp nên ông về quê vẽ tranh tổ chức triển lãm để lấy tiền giúp cứu trợ nạn đói ở phía Bắc. Năm 1952, ông được cử sang học điêu khắc Viện Hàn lâm Mỹ Thuật Tiệp Khắc.

        Nam Bộ là một trong những đề tài xuyên xuốt trong sự nghiệp sáng tác của họa sĩ. Ông luôn đau đáu hướng về miền Nam, trăn trở, say mê tìm tòi sáng tạo để phản ánh. Cùng với mảng đề tài về Nam Bộ, họa sĩ, nhà điêu khắc Diệp Minh Châu còn được giới mỹ thuật nhắc đến bởi là người có tới 200 tác phẩm về Bác Hồ, trong đó có bức “Bác Hồ và ba cháu thiếu nhi Trung Nam Bắc” là một tác phẩm tranh lụa được vẽ bằng máu. Bức tranh như một lời thề thiêng liêng của kháng chiến Nam Bộ với cách mạng và cũng là một tuyên ngôn nghệ thuật của ông. Diệp Minh Châu là một nghệ sĩ đã dành chọn tấm lòng mình với Bác và những tác phẩm xuất sắc về hình tượng người chiến sĩ anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Tác phẩm của ông có một phong cách mạnh mẽ, khoáng đạt, đậm chất Nam Bộ. Với những cống hiến của ông cho nền nghệ thuật nước nhà, họa sĩ nhà điêu khắc Diệp Minh Châu đã được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I năm 1996.

        Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu một số tác phẩm của Họa sĩ, Nhà điêu khắc Diệp Minh Châu:

Bác Hồ và ba cháu thiếu nhi Trung Nam Bắc - Chất liệu: Lụa (Vẽ bằng máu)

Bác Hồ với thiếu nhi - Chất liệu: Đồng

Nhà Bác Hồ trong kháng chiến - Chất liệu: Sơn dầu

Võ Thị Sáu trước quân thù - Chất liệu: Đồng

 

Anh Ngọc

 

. . . . .
Loading the player...