20-11-2018 - 14:25

Trao giải và Khai mạc triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Biển, đảo quê hương”

Sáng 17/11, tại Trung tâm hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ Trao giải và Khai mạc triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Tham dự sự kiện có đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; đồng chí Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường; đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; đồng chí Bùi Thế Đức - Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; đồng chí Hoàng Ngọc Hà - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế - Ban Tuyên giáo Trung ương - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cùng các đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương: Văn phòng Trung ương, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tổng cục Chính trị Quân đội NDVN, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Thông tấn xã Việt Nam, Liên hiệp các Hội VHNTVN, Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, Cục MTNATL (Bộ VHTTDL)…

Các đại biểu tham dự triển lãm

Tại buổi lễ còn có sự góp mặt của đông đảo các NSNA khu vực Hà Nội, các tác giả đoạt giải và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã đến tham dự và đưa tin về sự kiện văn hóa ý nghĩa lần này.
Thay mặt Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Nhà báo - NSNA Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội tham gia với tư cách là đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cùng với NSNA Phạm Văn Tý - Phó Chủ tịch Hội, tham dự lễ với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Giám khảo.
Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Biển, đảo quê hương” được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam áp dụng cơ chế bảo trợ cấp khu vực, các tác phẩm triển lãm và đoạt giải được cấp Bằng Chứng nhận và tính điểm theo Quy chế của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.
Với mục tiêu nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương của mỗi người dân Việt Nam; đồng thời góp phần khẳng định quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trên biển; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế; trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông, Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Biển, đảo quê hương” chỉ sau thời gian ngắn phát động (từ tháng 6 đến tháng 9/2018), với phương thức nhận ảnh Online trực tiếp trên website:  http://www.anhnghethuatbiendao2018.com, tính đến 23h59’ ngày 31/8/2018, Ban Tổ chức cuộc thi đã thu hút được 5.219 tác phẩm (gồm 4.896 ảnh đơn và 420 bộ ảnh) của 849 tác giả từ 60 tỉnh, thành phố trên cả nước gửi dự thi.
Qua nhiều vòng chấm chọn áp dụng cả 2 phương thức chấm chọn online độc lập (vòng triển lãm) và ảnh giấy (vòng giải thưởng), các cấp Hội đồng từ Sơ khảo đến Chung khảo cùng Ban Tổ chức cuộc thi đã chọn ra được 210 tác phẩm trưng bày triển lãm, đồng thời chấm chọn bộ giải xuất sắc để trao 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn lựa chọn từ 92 ảnh nghệ thuật đã được giải từ các cuộc thi/triển lãm trước đây để lấy ra 13 ảnh có chất lượng tốt nhất, phù hợp với tiêu chí của cuộc thi lần này cùng trưng bày triển lãm (các ảnh này không tham gia xét giải và không được cấp bằng chứng nhận), nâng con số tác phẩm giới thiệu đến công chúng lên thành 223 tác phẩm đẹp nhất về biển, đảo Việt Nam.

Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi phát biểu khai mạc Triển lãm

Trước bộ ảnh ấn tượng về đề tài thiêng liêng này, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi đã một lần nữa khẳng định lại ý nghĩa lớn của cuộc thi đối với việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng chí Hoàng Ngọc Hà - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế - Ban Tuyên giáo Trung ương - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi công bố Quyết định trao giải thưởng

Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi và Đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch trao Huy chương Vàng cho tác giả Nguyễn Viết Rừng (thành phố Hải Phòng) và tác giả Trần Duy Tình (tỉnh Bình Dương)

Nhà báo - NSNA Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội NSNAVN, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi và đồng chí Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trao Huy chương Bạc cho các tác giả Nguyễn Minh Tân (Tp. HCM) và tác giả Nguyễn Tất Sơn (Hà Nội)

Đồng chí Bùi Thế Đức - Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương và đồng chí Hoàng Ngọc Hà - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế - Ban Tuyên giáo Trung ương - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao Huy chương Đồng cho các tác giả

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐNDVN) và đồng chí Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) trao Giải Khuyến khích cho các tác giả

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm tham dự, NSNA Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đồng Trưởng ban Tổ chức cuộc thi đã nhấn mạnh: “Hầu hết các tác phẩm tham dự cuộc thi lần này được đánh giá cao bởi sự bám sát đề tài, tập trung miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên, con người ở các vùng biển, đảo Việt Nam, những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục, tập quán, văn hóa của người dân ven biển Việt Nam. Đặc biệt nhiều tác phẩm dự thi tập trung miêu tả cuộc sống sinh hoạt, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và chủ quyền biển, đảo của các lực lượng vũ trang Việt Nam trên quần đảo Trường Sa và các vùng biển trọng yếu của Tổ quốc”. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định tiêu chí của Hội đồng giám khảo khi chấm chọn sẽ lựa chọn những tác phẩm có chất lượng thẩm mỹ cao, chỉn chu về mặt bố cục, đường nét, ánh sáng và khoảnh khắc giá trị. Nhiều góc nhìn mới với hỗ trợ của thiết bị bay Flycam, thiết bị chụp dưới nước… đã mô tả được vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của cảnh quan thiên nhiên biển, đảo quê hương, tạo được nhiều ấn tượng mạnh mẽ đối với mỗi thành viên của Hội đồng Giám khảo, lọt vào vòng Chung kết, xét giải.

NSNA Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đồng Trưởng ban Tổ chức phát biểu đánh giá tông kết cuộc thi

NSNA Vũ Quốc Khánh cũng đã ghi nhận sự nỗ lực của các tác giả khi tập trung khai tác và đã phát huy được thế mạnh của loại hình ảnh bộ - một trong những thể loại khó của nhiếp ảnh. Ông chia sẻ: “Việc  đầu tư thời gian và công sức cho những bộ ảnh này đã mang lại hiệu quả cao trong việc cung cấp nhiều thông tin, tạo cho người xem cảm xúc sâu sắc hơn về cảnh đẹp quê hương, về những nỗi lo toan nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh của cư dân miền biển hay sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ đang ngày đêm bám biển gìn giữ độc lập, chủ quyền và sự bình yên cho Tổ quốc”.

Tác giả Trần Duy Tình (Bình Dương) giới thiệu với các đại biểu bộ ảnh "Bảo vệ chủ quyền biển đảo" đoạt Huy chương Vàng tại buổi lễ khai mạc triển lãm

Không gian trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho phép công tác tuyên truyền về biển, đảo quê hương đến được với nhiều du khách trong và ngoài nước

Sau khi kết thúc 7 ngày trưng bày tại Hà Nội (từ ngày 17 đến hết ngày 23/11/2018), Ban Tổ chức cuộc thi cũng đã có kế hoạch sẽ tiếp tục đưa bộ ảnh này trưng bày triển lãm tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nhằm tiếp tục lan tỏa thông điệp ý nghĩa về biển, đảo Việt Nam đến với công chúng yêu nghệ thuật cả nước./.

Theo Vapa.org.vn

. . . . .
Loading the player...