13-07-2018 - 20:03

GIAO LƯU TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG ĐỒNG LỘC VÀ 68 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG TNXP VIỆT NAM

Chiều ngày 13/7/2018, Thành đoàn phối hợp Hội Cựu TNXP Thành phố Hà Tĩnh tổ chức giao lưu, tọa đàm ôn lại truyền thống 68 năm anh hùng của lực lượng TNXP Việt Nam và kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

       Tham buổi giao lưu, có Chủ tịch Hội Cựu TNXP Tỉnh Đào Văn Tinh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đậu Thị Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Quốc Đạt; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Thị Tám, nguyên thành viên đơn vị C2, thuộc Ty Giao thông Hà Tĩnh;  Anh hùng lực lượng VTND Uông Xuân Lý, nguyên Tổ trưởng Tổ máy gạt thuộc Đội thi công cơ giới, Ty Giao thông Hà Tĩnh; Bà Thái Thị Cương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Đội phó Đội TNXP 55, ngã ba Đồng Lộc cùng gần 200 cán bộ, hội viên cựu TNXP và các đồng chí đoàn viên thanh niên.

 

 


Các tiết mục văn nghệ do cựu TNXP và Đoàn thanh niên thể hiện.

       68 năm xây dựng và phát triển, lực lượng TNXP đã không ngừng phát triển và đã phát huy cao độ chủ nghĩa Anh hùng cách mạng đóng góp công sức, trí tuệ, máu xương và cống hiến toàn bộ tuổi thanh xuân để góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên những chiến công oanh liệt. Phát huy truyền thống 68 năm của lực lượng TNXP Việt Nam và đặc biệt là tinh thần 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, ngày nay, lực lượng Thanh niên xung phong vẫn tiếp tục giữ vững vai trò xung kích và là lực lượng đáng tin cậy trên những mặt trận cấp bách và bức xúc mà Đảng và Chính quyền thành phố tin tưởng giao cho.

Thường trực Thành ủy tặng hoa Hội Cựu TNXP thành phố nhân kỉ niệm 68 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam

 

             Ngã ba Đồng Lộc nằm trên con đường huyết mạch Bắc - Nam, là giao điểm của quốc lộ 15A (chạy song song với quốc lộ 1A) và tỉnh lộ 2, thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chính vì sự hiểm yếu và quan trọng mà không quân Mỹ liên tục đánh phá Đồng Lộc nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông của quân dân ta hướng về chiến trường miền Nam. Nơi này đã đã được mệnh danh là “tọa độ chết. Trong cuộc đọ sức lịch sử ấy, quân dân Ngã ba Đồng Lộc đã chiến đấu dũng cảm, lao động quên mình; nhiều cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất Đồng Lộc thân yêu. Tiêu biểu cho sự hy sinh cao đẹp đó là 10 cô gái thanh niên xung phong Tiểu đội 4 (thuộc Đội 55, Đại đội 552) đã dành trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp mở đường, vận chuyển hàng hóa ủng hộ tiền tuyến miền Nam. Chí khí kiên cường, tinh thần chiến đấu dũng cảm, sự hy sinh anh dũng, những đóng góp của các lực lượng quân và dân trên địa bàn Ngã ba Đồng Lộc, trong đó có lực lượng thanh niên xung phong, đã viết lên bài ca chiến thắng, có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ đối với cuộc kháng chiến thời điểm đó mà còn đối với cả hôm nay. 

        Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Thị Tám, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Uông Xuân Lý, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Du và bà Thái Thị Cương ( từ trái sang phải)  gặp gỡ, giao lưu tại tọa đàm.

         Qua những chia sẻ của các nhân chứng lịch sử một thời trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Đồng Lộc, các cán bộ, các đoàn viên thanh niên hình dung rõ hơn một thời máu lửa, hiểu rõ tại sao Ngã ba Đồng Lộc lại trở thành trọng điểm đánh phá của địch cũng như cảm nhận được tinh thần chiến đấu của quân và dân ta qua những câu chuyện mà các vị khách mời kể lại. Tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Du bày tỏ sự tự hào và ngưỡng mộ, khâm phục các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã dũng cảm chiến đấu, đối mặt với tử thần hằng ngày và vượt lên và chiến thắng. 

Tuổi trẻ Thành phố tặng quà cảm ơn đại biểu tham gia tọa đàm

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Tỉnh Đào Văn Tinh phát biểu tại buổi giao lưu.

Trao quà cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn 

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại chương trình giao lưu tọa đàm

Linh Châu

. . . . .
Loading the player...