11-10-2019 - 07:06

Họa sĩ Lê Sinh Thục

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chân dung Họa sĩ Lê Sinh Thục, sinh năm 1949. Quê quán: Thạch Kim - Lộc Hà. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành đồ họa.

Họa sĩ Lê Sinh Thục

 

- Sinh ngày: 23/1/1949

- Quê quán: Thạch Kim – Lộc Hà – Hà Tĩnh                 

- Tự học mỹ thuật

- Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành đồ họa - Năm vào hội 1999

- Địa chỉ: 22 Trương Công Định - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

Tác phẩm chính:

Biểu trưng Đà Lạt 110 năm (mực in, giải B triển lãm mỹ thuật khu vực VII Đông Nam Bộ, 2003); Phù điêu Tình yêu Tây Nguyên (tổng hợp, 119x149cm, giải tặng thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VII Đông Nam Bộ, 2007).

Khen thưởng:

Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhì; Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa Tư tưởng; Huy chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa Nghệ thuật; Huy chương Vì sự nghiệp Nông dân Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Bản sắc Tây Nguyên - Tổng hợp, 90x90cm

Tình lặng - Gỗ, 62x12.5cm

60 năm Hội Mỹ thuật Việt Nam hành trình sáng tạo

 

______________________________

Giới thiệu chân dung Họa sĩ được rút từ tuyển sách "Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh"

 

 

. . . . .
Loading the player...