18-04-2020 - 20:36

Họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc hội họa với cách mạng

Họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc (25/12/1918 – 6/4/1990) quê Thanh Trì, Hà Nội. Ông học trường Mỹ thuật Đông Dương khóa XIII năm 1944. Sau khi tốt nghiêp ông tham gia Hội Văn hóa cứu quốc từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám 1945. Trong kháng chiến chống Pháp ông tham gia đoàn quân Nam tiến của vệ quốc quân Việt Nam vào miền Nam để giúp quân dân chống Pháp. Từ 1950 – 1954 ông là giảng viên ở Trường Mỹ thuật Việt Nam tại chiến khu Việt Bắc. Ông đảm nhận chức vụ Phó Tổng thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam từ 1957 đến 1958

       Trong suốt cuộc đời mình họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc luôn gắn nghệ thuật hội họa với những hoạt động cách mạng. Ông vẽ nhiều về hình tượng lãnh tụ, tình quân dân, người lính, tinh thần chiến đấu và lao động của quân dân trong thời chiến. Tranh của ông luôn có đường lét, hình khối, màu sắc đặc trưng không bị lẫn vào những tác phẩm mang tính chất cổ động. Những nhân vật trong tác phẩm của ông gây ấn tượng, cảm xúc bởi tâm hồn, hồn cốt của những tác phẩm luôn quyết định cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ. Nổi bật nhất trong sáng tác của ông là các tác phẩm được ông thể hiện trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và ở vùng than Quảng Ninh. Đây là những tác phẩm sơn mài được ông thể hiện hình tượng người lính Quân đội nhân dân Việt Nam, tình quân dân cũng như cảnh lao động sản xuất của công nhân ở vùng than. Những bức tranh có sự sống động, phóng khoáng, đường nét và màu sắc có sự lay thức và truyền cảm mạnh mẽ. Họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc là người miệt mài trong công tác, sáng tác, giảng dạy và nghiên cứu Mỹ thuật. Dù gặp những khó khăn cản trở nào ông đều vững tâm vượt qua, đứng vững trên con đường sáng tạo để lại những tác phẩm đi vào lịch sử hội họa Việt Nam. Với những cống hiến của họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc cho nền nghệ thuật nước nhà, năm 2000 ông được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt II với các tác phẩm: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Tình quân dân, Đổi ca, Một ngày mới lại bắt đầu

       Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc

Bác Hồ với thiếu nhi - In đá

Tình quân dân - Sơn mài

Du kích Cảnh Dương - In đá

Đổi ca - Sơn mài

Kéo sợi - Chì than

 

Anh Ngọc

. . . . .
Loading the player...