22-02-2019 - 15:52

Nhà điêu khắc Phạm Xuân Sinh

Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chân dung nhà điêu khắc Phạm Xuân Sinh, sinh năm 1958. Quê quán: Phúc Đồng - Hương Khê - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Nhà điêu khắc Phạm Xuân Sinh

- Sinh ngày: 25/8/1958
- Nguyên quán: Phúc Đồng – Hương Khê – Hà Tĩnh    
- Tốt nghiệp trường Đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội
- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam – Chuyên ngành: Điêu khắc
- Năm vào hội 1991
- Địa chỉ hiện nay: Tòa nhà số 1, Thăng Long (Number One)

Tác phẩm chính:

Màu xanh tình yêu – gỗ - h158 – 1990
Mẫu tử - gốm – h70 – 1993
Chiến tranh đi qua – gỗ - h80 – 1995
Nỗi đau chiến tranh – Compozit – h145 – 2000
Tưởng niệm về một con đường – gốm – h150 – 2003

Giải thưởng mỹ thuật:

Huy chương đồng triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1990
Giải thưởng triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc
Giải Ba triển lãm về đề tài lực lượng vũ trang 2002
Giải thưởng triển lãm khu vực I Hà Nội
 

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Tượng đài Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, cao 6,3m. 2006

Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đá xanh, cao 13m. 2015

Tượng đài Công nhân mỏ địa chất, đá xanh, 16,2x9x7,2m. 2010

____________________________

Giới thiệu chân dung được rút từ Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh

. . . . .
Loading the player...