21-10-2025 - 01:58

Từ mạch nguồn truyền thống đến khát vọng vươn xa

Hà Tĩnh – mảnh đất “chảo lửa, túi mưa”, nơi có núi Hồng, sông La muôn đời làm chứng nhân lịch sử. Vừa hùng vĩ, vừa trữ tình, nơi đây đã hun đúc khí chất kiên cường, sản sinh nhiều anh hùng, danh nhân văn hóa, để lại những trang vàng trong lịch sử dân tộc. Trong chiến tranh, Hà Tĩnh chịu nhiều gian khổ, hy sinh nhưng vẫn bất khuất, kiên trung. Trong hòa bình, quê hương ấy lại vươn mình dựng xây, vừa gìn giữ bản sắc, vừa nuôi dưỡng khát vọng đổi thay. Tạp chí Hồng Lĩnh số 230 trân trọng giới thiệu bài viết “Từ mạch nguồn truyền thống đến khát vọng vươn xa” của tác giả Trần Xuân Khang

Hà Tĩnh – mảnh đất “chảo lửa, túi mưa”, nơi có núi Hồng, sông La muôn đời làm chứng nhân lịch sử. Vừa hùng vĩ, vừa trữ tình, nơi đây đã hun đúc khí chất kiên cường, sản sinh nhiều anh hùng, danh nhân văn hóa, để lại những trang vàng trong lịch sử dân tộc. Trong chiến tranh, Hà Tĩnh chịu nhiều gian khổ, hy sinh nhưng vẫn bất khuất, kiên trung. Trong hòa bình, quê hương ấy lại vươn mình dựng xây, vừa gìn giữ bản sắc, vừa nuôi dưỡng khát vọng đổi thay.

Ngày nay, trên nền mạch nguồn ấy, Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, mang trong mình khát vọng lớn lao của thời đại. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030 – sự kiện chính trị trọng đại của quê hương – đã khẳng định ý chí và quyết tâm ấy bằng chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”.

Đại hội đã thông qua phương châm hành động mang đậm tinh thần Hà Tĩnh: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là tinh thần xuyên suốt, khơi dậy nội lực và sức sáng tạo của toàn dân, toàn Đảng bộ. Những chỉ tiêu kinh tế - xã hội được đề ra cũng cho thấy tầm nhìn chiến lược và niềm tin vững chắc: phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 10%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh với công nghiệp – xây dựng chiếm 51%, dịch vụ 40%, nông nghiệp 9%; GRDP bình quân đầu người đạt 168 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%; độ che phủ rừng duy trì trên 52%. Kinh tế số chiếm 16-20%GRDP, xếp hạng chính quyền số nhóm 15/34 tỉnh dẫn đầu.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh 3 khâu đột phá chiến lược: "đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả ba trụ cột chính quyền số – kinh tế số – xã hội số; phát triển, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp – năng lượng – cảng biển – logistics của cả nước".

 Cảng Quốc tế Lào - Việt. Ảnh: PV

Nhìn lại chặng đường vừa qua, không khó để nhận ra những đổi thay rõ rệt: từ vùng quê nghèo khó, Hà Tĩnh đã vươn mình mạnh mẽ. Trên những triền đồi, cánh đồng, khu công nghiệp, nhịp sống mới đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ Bắc đến Nam, những tuyến đường ven biển, cao tốc Bắc – Nam, cầu Cửa Hội, cầu Hộ Độ, cầu Cửa Nhượng, khu kinh tế Vũng Áng, Cảng Sơn Dương…Tất cả đã trở thành biểu tượng cho ý chí vươn ra biển lớn. Những khu đô thị mới tiếp tục mọc lên trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh; những cánh đồng điện mặt trời trải dài trên vùng ven biển, vùng núi giúp các hộ gia đình, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, đồng thời giảm tải cho lưới điện quốc gia. Nông thôn Hà Tĩnh – một thời chỉ có dáng người cày sâu, nay đã đổi khác: làng quê khang trang, điện sáng, đường mở rộng, nhà văn hóa, sân thể thao mọc lên giữa đồng xanh, xóm mới, tạo nên diện mạo mới cho quê hương.

Không chỉ phát triển kinh tế, Hà Tĩnh còn đặc biệt coi trọng xây dựng văn hóa và con người - yếu tố được xem là “hồn cốt của phát triển bền vững”. Tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh xác định rõ: Phát triển văn hóa – con người Hà Tĩnh toàn diện, hướng đến giá trị chân – thiện – mỹ, xây dựng con người Hà Tĩnh văn minh, nhân ái, khát vọng, bản lĩnh và hội nhập. Tư tưởng ấy đang được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể – từ đầu tư thiết chế văn hóa, bảo tồn di sản, cho đến nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm – vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho phát triển, trở thành điểm tựa tinh thần cho mọi lĩnh vực đời sống. 

Với trách nhiệm công dân của người sáng tạo, bằng tình yêu quê hương, đội ngũ làm công tác văn hóa – văn nghệ hôm nay, vẫn luôn giữ trong mình ngọn lửa đam mê, nỗ lực kế tục truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, dành nhiều tâm huyết và lao động nghệ thuật để tạo nên những tác phẩm mới, phản ánh sinh động hiện thực đời sống quê hương trong tiến trình hội nhập và phát triển. 

Giữa dòng chảy đổi thay ấy, Hà Tĩnh vẫn giữ cho mình một sắc thái riêng – chân chất, kiên cường mà nghĩa tình. Người Hà Tĩnh đi xa vẫn luôn hướng về quê hương, góp phần bằng trí tuệ và tâm huyết; người ở lại lại tiếp tục dựng xây, bồi đắp, giữ gìn. Đó chính là sức mạnh của đoàn kết - của những con người “vượt nắng thắng mưa”, trên quê hương sông La, núi Hồng.

Từ truyền thống đến hiện đại, từ gian khó đến phồn vinh, Hà Tĩnh đang từng ngày chứng minh: phát triển không chỉ là xây thêm nhà máy, khu công nghiệp, mà còn là vun đắp nhân tâm, gìn giữ hồn đất, hồn người. Mỗi công trình mọc lên, mỗi con đường được mở ra, là thêm một nhịp cầu nối quá khứ với tương lai.

Và hôm nay - khi Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh đã mở ra một chặng đường mới với niềm tin và khát vọng - Hà Tĩnh lại một lần nữa đứng trước vận hội lớn. Khát vọng ấy đang hiện hữu trong từng người dân, trong từng giọt mồ hôi của những người lao động, trong tiếng trống trường đầu năm học còn âm vang, trong ánh mắt hy vọng của những công nhân Khu kinh tế Vũng Áng, trong nụ cười của em nhỏ vùng cao của Kỳ Anh, Hương Khê...

Hà Tĩnh – đất không rộng, người không đông, nhưng giàu tình, giàu nghĩa, giàu khát vọng. Từ truyền thống kiên cường và văn hóa nhân hậu, quê hương ấy đang vững bước đi lên, lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm sức mạnh nội sinh, hướng tới tương lai bằng tầm nhìn và tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (2025–2039) – như một cách thiết thực đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

T.X.K

. . . . .
Loading the player...