03-02-2023 - 14:14

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI tại thành phố Hà Tĩnh

Sáng ngày 3/2, tại Khu du lịch sinh thái Green Eco, xã Thạch Trung, (TpHà Tĩnh), Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI với chủ đề “Nhịp điệu mới”.

Đại biểu tham dự khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21

Tới tham dự Ngày thơ có Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; đồng chí Hà Văn Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng đông đảo những người yêu thơ trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh Trần Nam Phong nêu bật: Ngày thơ Việt Nam được tổ chức vào dịp đầu xuân hằng năm là một hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh thơ ca, tôn vinh các nhà thơ và những cống hiến của họ cho nền thơ ca của dân tộc. Đây là dịp để những người yêu thơ thể hiện được trọn vẹn tình yêu đối với Tổ quốc và dân tộc, lan tỏa sức sống mới của đất nước sau đại dịch Covid 19 với những cảm hứng mạnh mẽ, những sáng tạo mới mẻ và hành trình vượt lên mọi khó khăn, thách thức hướng tới một tương lai tươi đẹp của quê hương đất nước. Đặc biệt ý nghĩa khi đây là dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2023).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh hồi trống khai mạc Ngày thơ

Phần hội thơ lần lượt giới thiệu 19 tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ về chủ đề mùa xuân, quê hương, đất nước, con người.

Mở đầu là bài thơ Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh
được thể hiện bởi ca sĩ Đức Yên và Kim Oanh

Ca khúc “Đảng cho ta cả một mùa xuân” của nhạc sỹ Phạm Tuyên
do tốp ca trường Cao đẳng Nghệ thuật Nguyễn Du thể hiện

Nhà thơ Duy Thảo trình bày bài thơ “Cuối đông lên Pắc Pó”

Tác giả Trần Đức Cường với bài thơ “Hà Tĩnh xuân về”

Bài thơ “Dự cảm tháng Giêng” do tác giả Nguyễn Ngọc Vượng sáng tác và trình bày

Nữ tác giả Hồ Minh Thông trình bày bài thơ “Những ánh mắt cười”

Cô giáo Trần Thị Ngọc Mai với bài thơ “Anh có về”

 Nhà thơ Nguyễn Thị Hạnh Loan trình bày bài thơ “Tháng Giêng”

Nghệ nhân Nhân dân Hồng Oanh thể hiện bài thơ “Con gái”

Nhạc sỹ Mạnh Chiến trình bày ca khúc “Hà Tĩnh vào xuân”, lời thơ Trần Đức Cường

Nhà thơ Ngô Đức Hành với bài thơ “Hà Tĩnh giữa thủ đô” 

Tác giả Nguyễn Xuân Hải trình bày bài thơ “Mưa xuân”

Bài thơ “Rượu quê” qua phần thể hiện của Nhà thơ Lê Thành Nghị

Nhà thơ Nguyễn Văn Thanh với bài thơ “Quê ơi”

Ca khúc “Dòng sông ký ức”, lời thơ Triệu Huệ Quân do nhạc sĩ Quốc Việt phổ nhạc và thể hiện

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc với tác phẩm “Cát”

Tác giả Quỳnh Như thể hiện bài thơ “Ngày xuân đọc Kiều”

Ca sỹ Đức Yên trình bày bài thơ “ Thơ dâng mẹ” của tác giả Phan Quốc Bình

Nghệ nhân Nhân dân Hồng Oanh với bài thơ “Khúc ru” của tác giả Trần Nam Phong

Bài thơ “Mẹ chọn năm sinh tôi” do nhà thơ Bùi Quang Thanh trình bày

Màn thả thơ truyền thống do lãnh đạo tỉnh, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh cùng các nhà thơ đã kết thúc Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI.

Nhật Linh.

 

 

. . . . .
Loading the player...