26-01-2020 - 06:36

Nghi Xuân quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa

 Đồng chí Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân

 

Phóng viên( P.V): - Xin Chủ tịch vui lòng cho biết vắn tắt một số thành tích nổi bật của năm Kỷ Hợi vừa qua của huyện Nghi Xuân!

Đồng chí Nguyễn Hải Nam (Đ/c N.H.N): -Năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 13,12%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 482 tỷ đồng, đạt 232% kế hoạch HĐND huyện giao.Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng.Tổng sản lượng lương thực có hạt 20.445 tấn/19.827 tấn đạt 103% kế hoạch năm. Giải quyết việc làm mới cho 4.314 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 1.523 người, đạt 107,8% kế hoạch…Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Công tác quy hoạch tiếp tục được đẩy mạnh, lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động phối hợp với các sở, ngành để thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng khu đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn đảm bảo đồng bộ, theo hướng đô thị, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị của huyện. Tiếp tục chỉ đạo các thị trấn Nghi Xuân và Xuân An đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị, nâng cấp 12 tuyến đường phố, ngõ phố và 09 tuyến mương thoát nước, chỉnh trang khuôn viên các nhà văn hóa, sân thể thao; lắp đặt cổng chào,pano tuyên truyền, trồng cây xanh trên 11 tuyến phố; lắp đặt mới 320 thùng rác công cộng và tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý chất thải rắn tại đô thị.

Thu hút đầu tư vào KCN Gia Lách đã có nhiều khởi sắc, tích cực phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh để hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư cho 04 dự án. Đôn đốc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án công trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đang thực hiện thi công xây dựng dở dang trên địa bàn. phê duyệt chủ trương đầu tư được 54 công trình đầu tư công với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 27dự án có sử dụng đất với tổng diện tích sử dụng đất 57,85ha, tổng mức đầu tư 671,8 tỷ đồng. Hiện có 474 doanh nghiệp trong đó thành lập mới 24 doanh nghiệp; có 41 HTX đang hoạt động...

Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2019 - 2025. Cả 19 xã, thị trấn đã tổ chức phát động ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh năm 2019. Hòa chung trong phong trào xây dựng nông thôn mới toàn huyện, các địa phương đã triển khai nhiều nội dung hưởng ứng các đợt cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đã có 3 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nâng cao. Bước đầu triển khai hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, sản phẩm nước mắm Lạch Kèn được chứng nhận chuẩn 3 sao; có thêm 4 sản phẩm (dưa lưới Nga Hải, Sứa Thái Long, cu đơ Quỳnh Hội, Lạc cúc Xuân Thành) đã trình tỉnh công nhận trong năm 2019.

P.V: - Xin ông nói kỹ hơn một chút về lĩnh vực văn hóa xã hội!

Đ/c N.H.N: - Trên lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, công tác Văn hoá, Truyền thông, Thể thao và Du lịch được quan tâm. Huyện đã tập trung tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 550 năm thành lập huyện. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa việc khôi phục, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; Xuất bản, tái bản ấn phẩm Nghi Xuân địa chí, Nghi Xuân Di tích và Danh thắng. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 550 năm ngày thành lập huyện và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì; cuộc thi sáng tác Biểu trưng huyện Nghi Xuân và các cuộc thi, hoạt động khác nằm trong chuỗi Lễ kỷ niện 550 năm ngày thành lập huyện. Hướng tới kỉ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du, huyện đã phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam, Hội liên hiệp VHNT tỉnh tổ chức cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều” đợt 2 của toàn quốc trên địa bàn và giao Phòng GD&ĐT phát động cuộc thi trong cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn huyện đạt kết quả rất thành công.Tổ chức thành công Lễ Khai trương mùa du lịch biển Xuân Thành.Tổng lượt khách du lịch về trên địa bàn ước đạt trên 290.000 lượt, trong đó du lịch biển ước đạt 56.250 lượt, nhất là các điểm đến như Khu Lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, đền Chợ Củi...

Giáo dục đạt những kết quả tích cực. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Công tác về lao động việc làm và các chính sách xã hội cũng đạt những kết quả ấn tượng. Huyện đã kịp thời chi trả đầy đủ, đúng chế độ chính sách của các đối tượng người có công, chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; Giải quyết việc làm cho 4.314 lao động, trong đó XKLĐ 1.523 người. Đặc biêt 10 tháng đầu năm đã kêu gọi các tổ chức, các nhà hảo tâm tài trợ, hỗ trợ được hơn 7 tỷ đồng để xây dựng 105 ngôi nhà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở hoặc nhà ở đã xuống cấp. Tổ chức nhiều chương trình hoạt động như “Xuân ấm áp, tết yêu thương” “Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo” “Tết vì bạn nghèo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” nhân tết Kỷ Hợi năm 2019.

P.V: - Được biết bước sang năm 2020, huyện đang nỗ lực quyết tâm thực hiện xây dựng thành huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch, phấn đấu đạt đô thị loại IV. Xin đồng chí nói rõ thêm về việc này!

Đ/c N.H.N: - Mục tiêu tổng quát của Nghi Xuân là phải bảo đảm phát triển nhanh bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, trên cơ sở ổn định nền kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng; kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng và chiều sâu. Phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng an ninh…..

Cuộc thi thuộc Kiều năm 2019 tại Nghi Xuân. Ảnh: Đậu Hà

Để phát phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện nhà, huyện có chủ trương gắn việc phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Hai lĩnh vực này phải tiến hành song song, bổ trợ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Nghi Xuân có nhiều tiềm năng lợi thế đặc biệt là về bề dày trầm tích hóa.Vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch biển nhằm mở rộng các loại hình dịch vụ; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ kinh doanh cho các hộ kinh doanh; đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án tại khu du lịch biển Xuân Thành để phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch biển. Nghi Xuân có nhiều điểm đến lý tưởng cho du khách: như Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, Đền chợ Củi, Đình Hội thống… và nhiều giá trị văn hóa phi vật thể khác như: ca trù Cổ Đạm, Trò Kiều Xuân Liên, Tiên Điền, hát sắc bùa ở Xuân Lam… rồi Khu du lịch biển Xuân Thành, những mô hình trải nghiệm nông thôn mới ở…

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TU ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, huyện sẽ đẩy mạnh các hoạt động văn hoá truyền thông, thể thao phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xây dựng làng, xã, gia đình văn hoá, gia đình thể thao và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tăng cường công tác quản lý, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hoá, tham mưu cho UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch mở rộng khu di tích Nguyễn Công Trứ; quy hoạch Khu di tích Nguyễn Du; Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa cổ truyền đã được khôi phục Tổ chức xây dựng các biển dẫn tích để hướng dẫn và giới thiệu với du khách về các di tích trên địa bàn.

P.V: - Sau một năm được công nhận là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 là gì thưa đồng chí?

Đ/c N.H.N: - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, bền bỉ. Không phải đạt chuẩn rồi là hết việc. Phải giữ cho được chất lượng các tiêu chí và phấn đấu đưa huyện trở thành huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch. Mục tiêu phấn đấu cụ thể của năm 2020, Nghi Xuân sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn nâng cao và phấn đấu ít nhất có thêm 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn thành 30 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn, 200 vườn mẫu. Tất cả các xã xây dựng kế hoạch thực hiện củng cố, nâng cao các tiêu chí, đồng thời triển khai theo kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đăng ký. Hết năm 2020, huyện sẽ phấn đấu hoàn thành cơ bản 70% chỉ tiêu của bộ tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

P.V:- Xin cám ơn đồng chí, chúc Đảng bộ và Nhân dân huyện Nghi Xuân bước sang năm mới sớm đạt được mục tiêu đã đề ra!

Bảo Phan (thực hiện)

. . . . .
Loading the player...