01-08-2012 - 07:31

Nhà nghiên cứu lý luận HÀ XUÂN TRƯỜNG

Nhà nghiên cứu lý luận HÀ XUÂN TRƯỜNG

 

1. Sơ lược tiểu sử:
Tên khai sinh: Hà Nghệ
Bút danh khác: Xuân Trường – Lê Trọng Lâm
Sinh ngày 13 tháng 9 năm 1924
Năm mất: 12-6-2006 tại Hà Nội
Quê quán: xã Đức Vịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1962).
2. Quá trình công tác:
- Vỡ lòng bằng chữ Hán ở trường làng.
- Học tiểu học và trung học ở Vinh.
- Học phần tư tú tài ở Hà Nội (1943 - 1945).
- 1944: tham gia Việt Minh (thanh niên Cứu quốc) ở Hà Nội
- Sau Cách mạng tháng Tám 1945: Bí thư Thanh niên Cứu quốc Hà Tĩnh, Uỷ viên thường vụ Việt Minh tỉnh Hà Tĩnh, phụ trách tuyên huấn tỉnh đảng bộ Đảng Cộng sản Hà Tĩnh.
- 5 - 1947, làm báo Sự thật, trong Tiểu ban tuyên truyền Trung ương của Đảng Cộng sản.
- 1951-1952 làm báo Nhân dân (Uỷ viên Ban biên tập).
- Học lý luận chính trị cao cấp ở Liên Xô (cũ) từ 1957 - 1960.
- 1963 -1964: Thư ký toà soạn tạp chí Văn nghệ.
- 1965-1982: Công tác ở Bộ Văn hóa và giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Văn hoá kiêm Viện trưởng Viện Nghệ thuật, Chủ nhiệm tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật (từ 1971 đến 1979), Chủ tịch Hội điện ảnh VN ( 1969- 1982).
- 1982-1986: Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khoá V, Trưởng ban Văn hoá - Văn nghệ TW.
- 1986-1991: Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VI, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản.
- 1996- 2000: Phó Chủ tịch thường trực UBLH các Hội VHNT Việt Nam
 


 

3. Các công trình, tác phẩm đã xuất bản
 -Ngọn lửa cách mạng bốc cao ở Đông Nam Á, 1950
 -Triều Tiên anh dũng, 1951
 -Các nước dân chủ nhân dân, 1952
 -Thửa ruộng vỡ hoang (truyện ký), Nxb. Văn nghệ, 1955
 -Mấy vấn đề văn nghệ, Nxb. Văn nghệ, 1961
 -Tìm hiểu văn nghệ, Nxb. Sự thật, 1961
 -Vì một nền văn nghệ mới, Nxb. Văn học, 1971
 -Đường lối văn nghệ của Đảng, vũ khí - trí tuệ - ánh sáng, Nxb. Sự thật, 1975
 -Dưới ánh sáng Đại hội IV của Đảng, Nxb. Tác phẩm mới, 1978
 -Tiếp tục đấu tranh xoá bỏ tàn dư văn hoá thực dân mới, Nxb. Sự thật, 1979
 -Trên một chặng đường, Nxb. Văn học, 1981
 -Sự nghiệp văn hoá, văn nghệ dưới ánh sáng của Đại hội V, 1983
 -Văn học, cuộc sống, thời đại, Nxb. Văn học, 1986
 -Văn hoá, khái niệm và thực tiễn , 1994
 -Tuyển tập Hà Xuân Trường, Nxb. Văn học, 1994
 -Hữu nghị Nhật - Việt (ký), Nxb. Hội nhà văn, 1995
 -Không có một thờinhư thế, 1998
 -Con đường chân lý, 2001.
 -Theo Bác mới một chặng đường, 2002.
4. Khen thưởng, giải thưởng:
Huân chương Hồ Chí Minh năm 2007
- Huân chương Độc lập hạng nhất
- Huân chương kháng chiến hạng nhất
- Huân chương kháng chiến chống Mĩ hạng nhất
- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng
- Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt 2, năm 2000)
 



( Nhà nghiên cứu LL  Hà Xuân Trường tại Đại hội Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh lần thứ VI)

. . . . .
Loading the player...