Quốc Đính như nhận được niềm ân sủng của trời đất ban cho cả một sức mạnh tinh thần vô giá của quê hương để bước vào chân trời nghệ thuật một cách tự nhiên, khiêm tốn, yêu đời và yêu người.
Nhạc sĩ TRƯƠNG QUỐC ĐÍNH
Bút danh: Quốc Đính
Ngày tháng năm sinh: 19/5/1947
Quê quán: Thạch Xuân -Thạch Hà- Hà Tĩnh
Địa chỉ nhà riêng: 01 ngõ 09 Võ Liêm Sơn - TP Hà Tĩnh
Điện thoại: 0988905549
Email: nsquocdinh@gmail.com
Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh
Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam
Nghệ nhân dân gian Việt Nam.
Vài nét về quá trình học tập, công tác, sáng tác
Năm 1965 – 1969: Đi TNXP N53 C536 P18
Năm 1970 – 1972: Học trường Sơ cấp VHNT Nghệ Tĩnh
Năm 1973 – 1975: Tốt nghiệp Khoa âm nhạc, trường VHNT Nghệ Tĩnh
Năm 1976 – 1989: Cán bộ Công Đoàn phụ trách văn hóa Công ty XD 4 Nghệ Tĩnh
Năm 1990 đến nay: nghỉ.
Tác phẩm tiêu biểu:
*Ca khúc: - Bên tượng đài Bác, được chọn làm nhạc hiệu của Đài phát thanh truyền hình Thị xã Hà Tĩnh nay là Thành phố Hà Tĩnh từ năm 1988 (năm Thị xã Hà Tĩnh đón danh hiệu anh hùng) đến nay; Hà Tĩnh âm vang ngày mới, Tình sông la, Thạch Hà một khúc tình quê ( Thơ Quỳnh Như), Tình Đồng đội (Thơ Võ Tá Lý), Tình yêu Telephonel (Thơ Bùi Quang Thanh); Thạch Xuân yêu thương, Vũ Quang ngày mới, Thành phố một niềm yêu (Thơ Vũ Thìn); Tổ ấm Công Đoàn (Thơ Trần Hậu Bảng), Đà Lạt chiều thu, Một thoáng Vũng Tàu, Điệu Lăm Vông thắm tình Lào Việt (Thơ Nguyễn Văn Hoan ) Nghe hát dân ca trên biển ( Thơ Ngọc Phú) Cảm xuân Hồng Lĩnh, Khúc ca chiến sĩ Biên phòng Đèo Ngang, Phía nhớ (Thơ Ngô thị Hiền), Khúc ca Cảnh sát biển Việt Nam, Khúc ca người thợ xây, Đêm dã quỳ (Thơ: Quỳnh Hoa)Về Thạch Văn (Thơ Quốc Hường)…
Các giải thưởng tiêu biểu:
- Tình sông La ( Ca khúc ): Giải B (không có giải A)của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2009- Tổ ấm Công Đoàn ( thơ Trần Hậu Bảng, Ca khúc): Giải của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam năm 2008
- Hà Tĩnh âm vang ngày mới (Chùm ca khúc) Giải Văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ V (2005 – 2009)
- Giải B: Tình đồng Đội ( Ca khúc) Thơ Võ Tá Lý. Liên hoan âm nhạc Hội nhạc sĩ Việt Nam năm 2013
B – Tác phẩm dân ca và giải thưởng tiêu biểu
- Hãy tự cứu mình (Kịch hát dân ca): Giải nhất tỉnh về Hội diễn phòng chống ma túy năm 2005; Quỳnh Viên Điểm hẹn (Tổ khúc dân ca): Giải B cuộc thi soạn lời dân ca trên sóng phát thanh Hà Tĩnh năm 2011; Chuyện nhà tôi (Tổ khúc dân ca), Biển gọi (Tổ khúc dân ca) Chuyện hàng xóm (Tổ khúc dân ca) Của hồi môn (Tổ khúc dân ca), Chuyện một đêm gác (Kịch hát dân ca), Khúc hát dâng Người (Tổ khúc dân ca).

Nhạc sĩ Quốc Đính nhận giải B của UB liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Nhạc sĩ nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích trong lao động sáng tạo VHNT năm 2009
Về nhạc sĩ Trương Quốc Đính
"....Anh sinh ra và lớn lên trên miền đất Thạch Xuân – Thạch Hà - Hà Tĩnh. Tên gọi của quê hương, cả nghĩa rộng, lẫn nghĩa hẹp, đã hàm chứa nhiều yếu tố của sự sinh sôi, phát triển. Hình như từ trong sức nặng, sự điềm tĩnh, có vẻ trần trụi của đá núi, miền bán sơn địa, được kết nối bởi âm vang lắng trầm, của những con sông tĩnh lặng, đang được hồi sinh, bằng sức sống của mùa xuân. Quốc Đính như nhận được niềm ân sủng của trời đất ban cho cả một sức mạnh tinh thần vô giá của quê hương để bước vào chân trời nghệ thuật một cách tự nhiên, khiêm tốn, yêu đời và yêu người.
Quốc Đính bước vào con đường hoạt động nghệ thuật sau thời kỳ binh lửa. Những kiến thức cơ bản của nghệ thuật được anh tiếp thu tại trường VHNT cộng với thực tế đã trải nghiệm đã tạo nên chỗ đứng vững vàng, tự tin cho anh trong cuộc sống. Nghiệp và nghề cứ bám riết lấy cuộc đời của người nhạc sĩ này. Khi “cái nghề” đã được thực thi trọn vẹn, thì “cái nghiệp” lại bùng cháy trong tâm can. Quốc Đính là người luôn chịu khó học hỏi, rèn luyện và đam mê đến tận cùng. Cái nghiệp mà trời ban cho ấy, được anh dùi mài không ngơi nghỉ. Từ một cán bộ phong trào, anh đã thực sự dấn thân vào sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật chuyên nghiệp, một cách khá vững vàng và tự tin. Cho đến nay, anh đã là Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam, Hội viên Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, Nghệ nhân dân gian Việt Nam. Những thành tích cao mà anh đạt được trong sự nghiệp sáng tạo của mình trên mọi diễn đàn của cuộc sống là không nhỏ so với tuổi đời và tuổi nghề của một nghệ sĩ. Anh tham gia viết cho nhiều mảng đề tài trong cuộc sống. Từ ca khúc, viết lời, viết nhạc cho các vở diễn của phong trào NTQC, hay Đài phát thanh truyền hình tỉnh, đã để lại ấn tượng khá sâu đậm. Đến nay, Quốc Đính vẫn là một nhạc sĩ có chỗ đứng vững chãi trong lòng công chúng và bạn bè đồng nghiệp, người thân cả trong sự nghiệp sáng tạo, lẫn nếp đối nhân xử thế ngoài đời của một con người Hà Tĩnh".
Nhạc sĩ Mạnh Chiến