17-11-2015 - 09:05

Tác giả Đặng Quốc Tuấn

Tác giả Đặng Quốc Tuấn sinh năm 1968, quê quán Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh chuyên ngành Mỹ thuật. Hiện nay là Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên - Trường Đại học Hà Tĩnh.


Tác giả: Đặng Quốc Tuấn
Bút danh: Quốc Tuấn

- Sinh ngày:  12 / 8 /1968
- Quê quán: Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Trường Đại học Hà Tĩnh
- Trình độ: Thạc sĩ Văn hóa
- Năm vào Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh: 1999
- Chuyên ngành: Mỹ thuật
- Điện thoại: 0912539877; Email: quoctuan67@gmail.com

* Vài nét về quá trình học tập, công tác, sáng tác:

Năm 1986 thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương, tốt nghiệp khóa 17 năm 1989. Sau khi ra trường giảng dạy tại Trường THSP Hà Tĩnh (nay là Trường Đại học Hà Tĩnh). Tháng 3 năm 1999 thi đỗ vào trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tốt nghiệp tháng 8 năm 2001.
Năm 2009 được kết nạp vào Hội văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, chuyên ngành Mỹ thuật.
Năm 2011 đến năm 2014 học Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học tại  Học viện Khoa học xã hội Việt Nam.
Trong quá trình học tập và công tác đã tham gia sáng tác một số tác phẩm triển lãm khu vực như:
- Xóm bên sông (khắc gỗ), Về quê (khắc gỗ màu),  Nghỉ chân (khắc gỗ màu), Hương quê (khắc gỗ màu), Tắm trăng (sơn dầu)….

* Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí:

1. Tác phẩm “Xóm bên sông”  - Giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2001
2. Tác Phẩm “Về Quê” -Giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2010
 
* Một số tác phẩm tự chọn:

 

Xóm bên sông (khắc gỗ)
 

Hương quê (khắc gỗ màu)

Tắm trăng (sơn dầu)
 
Về quê (khắc gỗ màu)
. . . . .
Loading the player...