Tác giả Phạm Minh Khoa, sinh năm 1957, quê xã Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh, hội viên chuyên ngành Âm nhạc.

Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1957. Quê ở xã Đức Lạc - Đức Thọ - Hà Tĩnh.
Chức vụ trước khi nghỉ chế độ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật & Trẻ mồ côi huyện Đức Thọ
Địa chỉ liên lạc hiện nay: Khu vực Đội Mồ- Thôn Châu Trinh - Xã Tùng Ảnh Huyện Đức Thọ - Tỉnh hà Tĩnh.
Di động 0945 711 526 Email: phamminhkhoa.ductho@gmail.com
Vào Hội LHVHNT Hà Tĩnh chuyên ngành Âm nhạc năm 2005
* Vài nét về quá trình học tập công tác:
Nhập ngũ ngày 09 tháng 3 năm 1975 vào Bộ đội Đặc công C3-D42-E60-F305.
Bị thương ngày 08 tháng 4 năm 1978 tại chiến trường Căm Pu Chia, phục viên chế độ về địa phương tháng 4 năm 1981. Làm Ủy viên UBND phụ trách văn hóa xã hội xã Đức Lạc nhiệm kỳ 1981-1985 nghỉ vì lý do sức khỏe yếu.
Từ năm 1981 đến nay là cộng tác viên ngành Văn hóa.
Tháng 7 năm 2004 đến tháng 11 năm 2010 là Chủ tịch Hội người mù huyện Đức Thọ. Tháng 4 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014 là Phó chủ tịch TT Hội BTNKT & TMC huyện Đức Thọ.
Tháng 10 năm 2014, về nghỉ sinh hoạt tại địa phương.
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
Nhiều ca khúc và Tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh đăng trên các báo và tạp chí của Trung ương và địa phương.
*Giải thưởng:
A. Giải A Liên hoan Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh có các tác phẩm:
1. Ca khúc “Tình anh về dòng sông La” năm 1987;
2. Ca khúc “Khúc Xuân sông La” năm 2001;
3. Kịch dân ca Nghệ Tĩnh “Chuyện làng” năm 2000;
4. Tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh “Cánh sóng nghĩa tình” năm 2002;
5. Tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh “Nghiệp sáng nghề lành” năm 2006;
6. Hoạt ca dân ca Nghệ Tĩnh “Nghĩa tình vườn quê”
B. Giải tác phẩm chất lượng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:
02 ca khúc “Thắm màu sắc áo công nhân” và “Tình xuân zicol” năm 2008
- Tác phẩm tự chọn:
1. Ca khúc “Thuyền du trao câu hát” - Viết tháng 6 năm 2012;
2. Ca khúc “Tìm về lời hát” - Viết tháng 7 năm 2014;
3. Ca khúc “Duyên quê Đức Thanh” - Viết tháng 01 năm 2015.